- Bắt đầu từ hôm nay, công dân mới chào đời ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại nhà.

Hoạt động này nằm trong Đề án trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ 1/2 - 31/7, đề án đã được triển khai thí điểm ở huyện Châu Đức và TP Bà Rịa. Bắt đầu từ 1/8/2017 tới hết tháng 12/2020 sẽ được áp dụng rộng rãi trên toàn tỉnh.

Tháng 12 hàng năm, tỉnh này sẽ tổ chức sơ kết và đến cuối năm 2020 tổ chức tổng kết đề án.

{keywords}
Huyện Châu Đức trao giấy khai sinh trực tiếp tại nhà cho trẻ

Đối tượng áp dụng là trẻ em được UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, hội liên hiệp phụ nữ, trưởng khu phố, tổ dân phố có trách nhiệm thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của trẻ. Trẻ đăng ký khai sinh tại cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm trao 3 loại giấy tờ trên tới tận nhà.

Theo ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc trao 3 loại giấy tờ tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày UBND các cấp ký giấy khai sinh.

Trường hợp gia đình trẻ em có yêu cầu khác về thời gian trao mà đảm bảo sau thời gian quy định nêu trên thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình trẻ em.

Vào chiều qua, Phòng Tư pháp huyện Châu Đức đã đến nhà của vợ chồng anh Chaengprasert (Quốc tịch Thái Lan), chị Nguyễn Thị Minh (trú ấp Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao) để trao trực tiếp giấy khai sinh cho cháu Chaengprasert Nguyễn Thiên Ý, sinh ngày 17/7/2017.

Từ đầu năm đến nay, huyện Châu Đức đã tổ chức trao 5 trường hợp giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài tại nhà riêng.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kỳ vọng việc trao 3 loại giấy tờ cho công dân mới chào đời sẽ giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh.

Vũng Tàu nói gì về việc cấm ăn nhậu, nấu nướng ở bãi biển?

Vũng Tàu nói gì về việc cấm ăn nhậu, nấu nướng ở bãi biển?

Du khách khi tới tắm biển chỉ được mang theo thức ăn nhẹ hoặc các thức ăn nấu chín, nước uống không cồn... 

Bí thư Vũng Tàu ra bãi biển nhắc du khách không ăn nhậu, nấu nướng

Bí thư Vũng Tàu ra bãi biển nhắc du khách không ăn nhậu, nấu nướng

Lãnh đạo TP Vũng Tàu cùng khoảng 1.000 người đã cùng nhau thu gom rác thải, vận động du khách không tổ chức ăn nhậu, nấu nướng ở bãi biển.

Bị phản ứng, Vũng Tàu vẫn quyết dọn đồ nấu nướng trên bãi biển

Bị phản ứng, Vũng Tàu vẫn quyết dọn đồ nấu nướng trên bãi biển

Dù quá thời hạn nhưng một số xã viên của HTX du lịch Thùy Vân vẫn không tự dọn dẹp đồ nấu nướng trên bãi biển, chính quyền Vũng Tàu đã huy động hơn 150 người “dọn giúp”.

Vì sao Vũng Tàu quyết dẹp cấm ăn nhậu, nấu nướng trên bãi biển?

Vì sao Vũng Tàu quyết dẹp cấm ăn nhậu, nấu nướng trên bãi biển?

Sau khi tắm biển, du khách vô tư ăn nhậu, nấu nướng rồi xả rác trên bãi biển khiến Vũng Tàu – TP du lịch biển nhưng luôn trong tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm.

Thạch Qúy