Sáng nay (25/2), trước số nhà 370 đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tấp nập người mua nông sản từ tỉnh Hải Dương chuyển về. 

Tại đây, những bắp cải, su hào tươi xanh được gói cẩn thận trong các túi nylon để người dân dễ dàng chọn lựa. Người mua ít thì vài kg, có người mua đến 20-30 kg, thậm chí 100 kg.

{keywords}
Nông sản từ tỉnh Hải Dương được đưa về Đà Nẵng 

Anh Trần Đình Quốc Khương (trú tại TP Đà Nẵng) cho biết, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nông sản của người dân tỉnh Hải Dương đến kỳ thu hoạch bị tồn đọng nhiều.

Thấu hiểu khó khăn, nhóm thiện nguyện của anh Khương đã kết nối với các hợp tác xã ở Hải Dương thu mua nông sản, rồi thuê xe chuyển về Đà Nẵng bán giúp.

“Hiện nay chúng tôi đưa về Đà Nẵng 10 tấn bắp cải và su hào, rồi chia ra 9 điểm bán. Người dân trên địa bàn thành phố đã ủng hộ rất nhiều. Hết đợt này chúng tôi sẽ giải cứu tiếp.

Hy vọng việc làm nhỏ bé này sẽ giúp bà con nông dân Hải Dương ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn”, anh Khương chia sẻ.

{keywords}
 
{keywords}
Hơn 10 tấn bắp cải, su hào từ Hải Dương đưa về Đà Nẵng bán.
{keywords}
Số nông sản này sau đó được chia nhỏ ra 9 địa điểm ở Đà Nẵng để bày bán
{keywords}
 
{keywords}
Điểm bán trên đường 2 Tháng 9 tấp nập người mua ủng hộ
{keywords}
 
{keywords}
Một kg su hào được bán với giá 4.000 đồng, bắp cải là 5.000 đồng
{keywords}
"Đi đường thấy nông sản từ Hải Dương bày bán nên tôi dừng lại mua 20 kg đem về ăn và biếu người thân. Lúc khó khăn, mọi người cùng đoàn kết thì sẽ sớm vượt qua", bà Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người mua ủng hộ với số lượng lớn 

Hồ Giáp

Quầy hàng 0 đồng, lấy tùy ý trả tùy tâm ‘giải cứu’ nông sản Hải Dương

Quầy hàng 0 đồng, lấy tùy ý trả tùy tâm ‘giải cứu’ nông sản Hải Dương

Một quầy hàng đặc biệt, không trả giá, không có bàn cân. Người đến mua có thể lấy bao nhiêu túi hoặc bao nhiêu loại củ quả tùy vào nhu cầu và tự tay ủng hộ số tiền tùy tâm.