Đến tối nay Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.7 đã xác định được nghi can gây án. Người này là 1 người đàn ông Hàn Quốc, lưu trú tại Q.7.

{keywords}
Ô tô bị đốt cháy rụi cách hiện trường vụ án mạng vài km ở Sài Gòn

Công an xác định, nạn nhân tử vong là bà Jung Young Sook (49 tuổi). Hai nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch là người chồng 50 tuổi và con gái 16 tuổi của bà này. Cả 3 người trong gia đình đều là mang quốc tịch Hàn Quốc.

Công an nhận định, lúc 1h30 rạng sáng 21/12, nghi can leo tường rào đột nhập vào gia đình nạn nhân ở đường Nội khu Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Q.7. Kẻ này dùng hung khí tấn công khiến cả 3 thành viên trong gia đình bà Jung Young Sook gục tại chỗ. Trong đó bà Jung Young Sook tử vong, còn chồng và con gái bà bị nhiều thương tích trên người.

Sau khi gây án, đối tượng lấy đi điện thoại của các nạn nhân và lái chiếc ô tô của gia đình rời khỏi hiện trường.

{keywords}
Sau khi khám nghiệm, lực lượng chức năng di chuyển ô tô khỏi hiện trường 

 

Có thông tin cho rằng, nghi can còn lấy đi lượng lớn tài sản, nữ trang có giá trị nhưng đến nay các thành viên trong gia đình nạn nhân còn chưa qua cơn nguy kịch, Công an chưa lấy lời khai được nên chưa xác định thông tin này.

Nghi can sau đó lái chiếc xe đến khu vực vắng vẻ ở chân cầu Thủ Thiêm, phía Q.2 để đốt phi tang.

Vào cuộc điều tra, Công an nhanh chóng xác định nghi can gây án và khám xét nơi ở của nghi can này. Công an cho rằng, nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn.

Thông tin mới vụ 3 người nằm gục, nghi giết người, đốt ô tô ở Sài Gòn

Thông tin mới vụ 3 người nằm gục, nghi giết người, đốt ô tô ở Sài Gòn

Công an TP.HCM đang tập trung điều tra về nghi vấn giết người, cướp tài sản nhưng cũng không loại trừ là giải quyết mâu thuẫn.

Phước An