Chiếc xe khách chở 27 người trên đường về trung tâm Hà Nội đã bất ngờ va phải dải phân cách, lật nghiêng giữa đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h40 sáng nay (11/1), trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, đoạn trước cửa nhà ga T2 của sân bay Nội Bài.

Thời điểm trên, chiếc xe đưa đón khách của hãng Việt Thanh  BKS 29B-052.45 do tài xế Phạm Hùng Khanh (27 tuổi) điều khiển, chở 27 hành khách trên đường từ sân bay về trung tâm Hà Nội đã bị mất lái, đâm vào dải phân cách với xe thô sơ rồi lật nghiêng, khiến 27 hành khách hoảng loạn.

{keywords}
Chiếc xe khách chở 27 người lật nghiêng giữa đường. Ảnh: CAND

Rất may không có hành khách nào bị thương. Tuy nhiên chiếc xe khách bị hư hỏng khá nặng, kính vỡ văng khắp nơi.

Theo xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do trời mưa, đường trơn lại có sương mù nên lái xe bị hạn chế tầm nhìn, đâm vào dải phân cách.

Liên quan đến dải phân cách, chỉ trong 2 ngày cuối tuần, trên đại lộ Võ Nguyên Giáp dẫn lên cầu Nhật Tân đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn nghiêm trọng do ô tô đâm vào dải phân cách.

Mới đây nhất, vào đêm ngày 10/1, chiếc xe tải BKS 29N-3724 đâm vào dải phân cách, lật nghiêng, chắn ngang đường Võ Nguyên Giáp

Trước đó 3 tiếng, chiếc xe khách 16 chỗ khi đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng lên cầu Nhật Tân cũng bất ngờ lao thẳng vào dải phân cách cứng giữa đường và bị mắc kẹt lại đó.

Để hạn chế tai nạn, trong sáng 11, BQLDA cầu Nhật Tân đã tiến hành dỡ bỏ các dải phân cách cứng.

Đ.Tâm (tổng hợp)