- Chiếc xe tải chở đầy xi măng bất chấp hiệu lệnh vẫn vượt qua rào chắn, lao vào đầu tàu. Hậu quả khiến lái tàu bị thương nặng, tuyến đường sắt đoạn qua Nghệ An bị ách tắc nhiều giờ liền.

Khoảng 3h30’ sáng 30/7, tại km 242 + 730 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn, hàng chục tấn xi măng đổ xuống đường ray gây ách tắc.

Thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 37S – 6387 chở đầy xi măng chạy từ Nhà máy Xi măng Hoàng Mai do tài xế Hồ Công Lâm (trú quán Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển hướng ra QL 1A.

Đến đoạn giao nhau với đường sắt, mặc dù đã có hiệu lệnh và rào chắn đã hạ xuống, tài xế xe tải vẫn vượt qua và đâm phải đầu đoàn tàu SE3 (Hà Nôi – TP. HCM) đang lao tới.

Cú đâm cực mạnh khiến phần đầu xe tải bị nát bẹp, chiếc xe bị lật nghiêng khiến khoảng 60 tấn xi măng đổ xuống đường ray. Lái tàu Nguyễn Văn Mạnh bị thương rất nặng và được người dân đưa ra khỏi khoang lái đi cấp cứu ngay sau đó.

{keywords}

Chiếc xe tải bị hư hòng nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị quản lý – Công ty Quản lý đường sắt Thanh Hóa phối hợp với ga Hoàng Mai đã huy động hàng chục công nhân tiến hành bốc dỡ xi măng để thông tuyến. Đoàn tàu gặp nạn được di chuyển về ga Tường Lâm (Thanh Hóa) để sửa chữa, thay đầu máy.

Đến cuối buổi sáng 30/7, trao đổi với PV, ông Bùi Đăng Sáu, Trưởng ga Hoàng Mai cho biết, sau chừng 3 giờ đồng hồ, hiện trường vụ tai nạn mới được khắc phục, tuyến đường sắt qua Hoàng Mai đã hoạt động trở lại.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Cao Thái