Trong hai ngày 8 và 9/1, tại thành phố Vinh, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm, công khai xét xử 14 bị cáo về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 và khoản 2 - Điều 79 - Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các bị cáo gồm: Hồ Đức Hòa (sinh năm 1974, trú tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đặng Xuân Diệu (sinh năm 1979, trú tại xóm 4, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); Lê Văn Sơn (sinh năm 1985, trú tại thôn 2, Trinh Hà, xã Hoàng Trung, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Đặng Minh Mẫn (sinh năm 1985, trú tại tại số 511, đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 3, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Đình Cương (sinh năm 1981, xóm 4, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An); Đặng Ngọc Minh (sinh năm 1957, tại số 511, đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 3, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Văn Duyệt (sinh năm 1980, tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngoài ra, các bị cáo còn có Nguyễn Văn Oai (sinh năm 1981, xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nông Hùng Anh (sinh năm 1983, tại số 16, ngõ 10A, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1982, tại xóm 4, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An); Hồ Văn Oanh (sinh năm 1985, tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Thái Văn Dung (sinh năm 1988, tại xóm 4, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An); Trần Minh Nhật (sinh năm 1988, tại thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc (sinh năm 1980, tại số 511, đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 3, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

gioi thieu

Đặc biệt, có 3 mẹ con cùng bị truy tố trong vụ án này là Đặng Ngọc Minh, cùng con trai Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc và con gái Nguyễn Đặng Minh Mẫn.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt: Hồ Đức Hòa; Lê Văn Sơn; Đặng Xuân Diệu mỗi bị cáo 13 năm tù; Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị phạt 8 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mỗi bị cáo còn bị phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Các bị cáo: Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương; Thái Văn Dung; Nguyễn Văn Duyệt, mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù, phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú 4 năm; Trần Minh Nhật bị phạt 4 năm tù, phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú 3 năm; Nông Hùng Anh, Đặng Ngọc Minh mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù, phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú 4 năm; Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù, phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú 3 năm; Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc bị phạt 3 năm tù treo, thử thách 37 tháng 16 ngày và được thả tự do tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, các bị cáo đã được tổ chức phản động lưu vong “Việt Nam Canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là Việt Tân), móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Các đối tượng bị truy tố trong vụ án này đã được tổ chức “Việt Tân” kết nạp, đặt bí danh, giao nhiệm vụ, tiền và phương tiện để về nước hoạt động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Số đối tượng tham gia hoạt động đông, phạm vi ở nhiều địa phương trên toàn quốc và cả ở nước ngoài; có sự cấu kết và chỉ đạo chặt chẽ của các đối tượng hoạt động ở ngoài nước.

Trong quá trình điều tra, cũng như xét hỏi công khai tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Sơn, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Đình Cương... không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đã dẫn ra nhiều bằng chứng thu thập trong quá trình điều tra, cũng như các bút lục trong hồ sơ vụ án mà các bị cáo đã khai nhận với cơ quan điều tra trước đó, chứng minh hoạt động phạm tội của các bị cáo.

Những đối tượng này móc nối, câu kết với các tổ chức phản động người Việt Nam lưu vong và các thế lực thù địch ở nước ngoài, để tập hợp lực lượng thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng hình thức “bất bạo động,” thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Các bị cáo Hồ Đức Hòa, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, tuy tham gia hoạt động đắc lực cho tổ chức "Việt Tân," nhưng trong quá trình điều tra và thẩm vấn tại tòa đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn, hối cải nên Hội đồng xét xử đã giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Trong vụ án này còn có các bị can Nguyễn Xuân Kim, Thái Văn Tư và Lê Sỹ Sáng đã bỏ trốn trước khi bị phát hiện. Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

(Theo Vietnam+/TTXVN)