Thượng uý Nguyễn Hải Anh, Tổ trưởng tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Đội CSGT đường bộ số 3 vừa lập biên bản một trường hợp xe Innova 7 chỗ vi phạm “dừng xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ”.

“Điều đáng nói, quá trình CSGT yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm để lập biên bản, lái xe này xin được bỏ qua vi phạm nhưng không được, đã rút điện thoại ra quay livestream CSGT, tung lên mạng xã hội và nói mình được nhiều đội CSGT địa bàn biết đến”- Thượng uý Nguyễn Hải Anh  nói. Không những vậy, lái xe này còn không công nhận lỗi vi phạm của mình.

{keywords}
Bị lập biên bản vi phạm, tài xế lấy điện thoại ra livestream CSGT, tung lên mạng xã hội

Thượng uý Nguyễn Hải Anh thông tin cụ thể, khoảng 7h25 phút ngày 30/3, Tổ công tác CSGT phát hiện ô tô Innova mang BKS 30E-587.93 đang đỗ trên đường vành đai 2 trên cao.

Lái xe được xác định là anh Kiều Cao T. (SN 1986, ở xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Thượng uý Nguyễn Hải Anh cho biết, với vi phạm “dừng xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ”, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4-6 trăm nghìn đồng theo qui định của Nghị định số 100 của Chính phủ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại khu vực nêu trên, các tổ công tác của đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 100 trường hợp lái xe ô tô vi phạm lỗi tương tự như anh T. 

Hai kẻ đánh CSGT ở chốt kiểm dịch Quảng Ninh nhận kết đắng

Hai kẻ đánh CSGT ở chốt kiểm dịch Quảng Ninh nhận kết đắng

Muốn vượt chốt kiểm dịch để sang Hải Dương, 2 đối tượng đã chửi bới rồi đánh lực lượng đang làm nhiệm vụ. Kết cục, các đối tượng nhận 27 tháng tù.

 Quyết Nguyễn