Chiều 12/6, Đài Phát thanh – Truyền hình Hậu Giang truyền hình trực tiếp buổi xổ số mở thưởng, tới phần quay thưởng giải nhì trị giá 15 triệu đồng, phát thanh viên đọc kết quả: 92617.

Tuy nhiên, sau khi buổi mở thưởng kết thúc, Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang có văn bản thông báo kết quả mở thưởng, trong đó, giải nhì là “92616”.

{keywords}
Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang cho rằng, em thiếu nhi ở hàng đơn vị đã cầm nhầm thẻ số 7, thay vì đúng là 6. Ảnh: Lao Động  

Theo giải thích của Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang, lúc 16h15 hôm 12/6, đơn vị này tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K2T6 dưới sự giám sát của Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh.

Trong quá trình quay số mở thưởng giải nhì 15 triệu đồng, Hội đồng phát hiện phát thanh viên đọc kết quả không đúng với trái banh được sổ.

Khi đó em thiếu nhi đứng ở hàng đơn vị cầm trái banh được xổ là số 6, nhưng cầm bảng báo số 7.

Sau đó, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh đề nghị họp để kiểm tra trước khi công bố kết quả chính thức.

Kết quả cuộc họp thống nhất “em thiếu nhi quay số đứng hàng đơn vị đã rút nhầm thẻ báo số 7, thay vì rút đúng là 6 mới đúng theo trái banh được xổ”.

Ngoài ra, Phát thanh viên Đài Phát thanh – Truyền hình Hậu Giang đọc theo thẻ báo số, không đọc theo trái banh được xổ là sai.

Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang đã xác nhận kết quả mở thưởng giải nhì 15 triệu, kỳ K2T6 mở thưởng ngày 12/6, là 92616.

Chuỗi bi kịch hậu trúng số độc đắc ở miền Tây

Chuỗi bi kịch hậu trúng số độc đắc ở miền Tây

Gia đình ly tán, em đâm chết anh, bỏ quê trốn biệt tăm…là những câu chuyện đầy bi thảm phía sau những tấm vé số độc đắc “đổi đời”.

Hoài Thanh