- Khi trận cầu thứ 2 vòng bán kết của Euro 2012 vừa diễn ra, cảnh sát Q.3, TP.HCM đã ập vào 2 quán cá phê đóng trên địa bàn, bắt quả tang 17 người đang cá độ.

Đến chiều 29/6, cơ quan CSĐT công an Q.3, TP.HCM vẫn đang tạm giữ 17 người để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Theo đó khoảng 1h45 rạng sáng 29/6, khi trận cầu giữa tuyển Ý và Đức trong khuôn khổ vòng bán kết Euro 2012 vừa diễn ra, cảnh sát bất ngờ ập vào quán cà phê Q.T trên đường Trần Văn Đang, P.9, Q.3, TP.HCM. Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang và tạm giữ 11 người đang tổ chức cá độ bóng đá; thu giữ gần 15 triệu đồng tiền mặt, 1 máy tính xách tay, 1 sổ ghi độ thể hiện số tiền cá cược lớn…

Những người tham gia cá độ bị cảnh sát tạm giữ tại quán cà phê Q.T đường Trần Văn Đang, Q.3, TP.HCM lúc rạng sáng 29/6
Bước đầu cơ quan công an xác định Hà Văn Cường (SN 1983, ngụ Q.3, TP.HCM) là đối tượng tổ chức hoạt động cá độ tại quán cà phê Q.T nói trên. Ngoài ra Cường còn thuê 1 người khác là Nguyễn Nhật Trường (SN 1981, ngụ Q.3, TP.HCM) làm nhiệm vụ ghi độ, chung chi tiền thắng thua cho các con bạc ngay tại quán cà phê.

Cũng trong rạng sáng 29/6, cảnh sát quận 3 đã bắt quả tang tại quán H.G nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, P.1 có nhiều người cá độ. Công an đã tạm giữ 6 người có dấu hiệu tham gia cá độ, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Được biết từ đầu mùa Euro 2012 đến nay, tại địa bàn các tỉnh phía Nam, mà trọng điểm là TP.HCM; Bộ công an cũng như công an TP.HCM, công an các quận, huyện đã xóa sổ nhiều tụ điểm hoạt động cá độ bóng đá. Điển hình là vụ phá đường dây cá độ kiêm băng nhóm tội phạm do Lê Văn Lùng (tự Tèo cùi, SN 1975, ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Trong số các ổ cá độ bị xóa, cảnh sát xác định có nhiều ổ cá độ tuy nhỏ so với các đường dây cá độ bị khám phá gần đây, nhưng số tiền thắng - thua vẫn lên đến cả trăm triệu đồng/trận. Hầu hết các tụ điểm dạng này núp bóng các quán cà phê và các đối tượng cầm đầu ngồi nhà nhận độ, sử dụng máy tính xách tay nhập thông tin trên các trang mạng, cá cược ngay tại chỗ.

Một lãnh đạo đội nghiệp vụ số 5, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM khẳng định: Euro 2012 chỉ còn 1 trận chung kết; đây là thời điểm các đường dây cá độ và các con bạc sẽ thực hiện một cú lớn. Do đó đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai biện pháp nghiệp vụ, tấn công vào các đường dây cá độ bóng đá tại địa bàn, ít nhất là hết mùa Euro 2012 này.

· Đàm Đệ

Đồng Nai: Tạm giữ 30 người cá độ tại quán cà phê
 
Khoảng 1 giờ sáng ngày 29/6, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an H.Tân Phú ập vào quán cà phê Gió Chiều do Đinh Triệu Phong (29 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn) làm chủ, phát hiện 25 đối tượng đang tham gia cá độ đá bóng ăn tiền.
 
Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 17 triệu đồng tiền mặt, 2 tờ phơi ghi tỷ số cá cược, 1 sổ ghi chép, 1 ti vi màn hình phẳng 42 in, 1 dàn máy vi tính, 16 xe mô tô các loại.
 
Đến khoảng 3 giờ sáng, khi đang diễn ra trận đấu giữa Đức - Italia, công an TP Biên Hòa ập vào quán cà phê Trâm Anh (phường Long Bình, TP Biên Hòa), do Mai Thành Được (30 tuổi, quê Đồng Nai) làm chủ.
 
Cơ quan công an phát hiện mỗi ngày Được tổ chức cá độ bằng cách giao cho đàn em 20 triệu đồng, đứng ra làm nhà cái để cá cược.
 
Hiện công an TP Biên Hòa đã tạm giữ 5 đối tượng và hàng chục triệu đồng tiền tang vật để điều tra.
 
 Hoàng Châu