- Nhiều đường dây ma tuý buôn bán lẻ và sỉ tạo nên các điểm nhức nhối ở các khu dân cư tại Sài Gòn vừa bị cảnh sát triệt phá, bắt giữ.

Chiều 28/4, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng - trưởng công an Q.Bình Thạnh cho biết thông tin ban đầu về chuyên án mang bí số 314E xoá sổ đường dây buôn ma tuý đá, thuốc lắc quy mô lớn liên quan đến nhiều quận, huyện tại TP.HCM.

{keywords}

Các đối tượng trong đường dây ma tuý bị công an Q.Bình Thạnh bắt giữ

Theo đó hiện có 10 đối tượng thuộc nhiều nhánh buôn bán ma tuý có quan hệ mật thiết với nhau đã bị công an Q.Bình Thạnh bắt giữ, thu lượng lớn tang vật gồm: 150 gram ma tuý đá, 75 viên thuốc lắc.

Theo thượng tá Thắng, từ tháng 2/2014 qua nguồn tin báo của quần chúng, công an Q.Bình Thạnh nắm được 1 số thông tin về các nhánh buôn bán ma tuý quy mô hoạt động lâu năm trên địa bàn. Qua công tác trinh sát, công an nắm được, nhiều nhánh này có quan hệ mật thiết với nhau, buôn bán ma tuý đá lẫn thuốc lắc, hoạt động ở nhiều địa bàn như:Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Thủ Đức....

{keywords}
Tang vật ma túy thu giữ được.

Theo công an, ban đầu những đối tượng chủ chốt trong đường dây này buôn bán lẻ ma tuý cho các con nghiện, nhưng sau một thời gian ngắn chúng vươn vòi, trở thành những đại lý lớn, bán sỉ.

Quá trình điều tra công an xác định, cầm đầu các nhánh buôn ma tuý này là đối tượng Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1990, ngụ đường Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh)

Vào lúc 0h30 rạng sáng 25/4, ban chuyên án của công an Q Bình Thạnh quyết định cất lưới. Đến 10h sáng cùng ngày, ban chuyên án ập vào nhiều điểm ở Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận...bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến dường dây ma tuý trên. Riêng trùm Hiếu bị bắt giữ khi cùng đàn em mang 50 gram ma tuý đá đến một khách sạn ở khu dân cư Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh giao cho khách hàng.

Quá trình điều tra, công an xác định, có 3 nhánh khác nhau cung cấp ma tuý cho tên Hiếu.

Cụ thể nhánh Nguyễn Việt Sơn (SN 1985, quê Quãng Ngãi, tạm trú Q.Gò Vấp) và nhánh của Vòng Chí Vinh (SN 1980, ngụ Q.11, tạm trú Q.Tân Phú) cung cấp hàng đá cho Hiếu; nhánh do Nguyễn Trọng Thiên Thư (SN 1976, ngụ Q.3) cung cấp thuốc lắc cho Hiếu.

Theo ban chuyên án, từ sau Tết Giáp Ngọ 2014 đến nay, đường dây ma tuý do Hiếu cầm đầu đã buôn bán trót lọt nửa ký ma tuý đá và hơn 500 viên thuốc lắc. Theo thượng tá Thắng, việc khám phá đường dây ma tuý này đã làm sạch 3 “điểm nóng” về ma tuý vốn nhức nhối từ trước đến nay ở địa bàn Q.Bình Thạnh gồm: P.3, P.7 và 21.

Trong 1 diễn biến khác, theo nguồn tin của VietNamNet, phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) công an TP.HCM vừa phối hợp cùng công an Q.Tân Phú khám phá 1 vụ tàng trữ ma tuý với quy mô lớn.

Trước đó vào đêm 25/4, lực lượng phối hợp nói trên bất ngờ ập vào 1 căn nhà trên đường Hoà Bình, P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú.

Tại đây công an bắt quả tang, khám xét đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981, quê TP.Hà Nội) đang tàng trữ gần 1.000 viên ma tuý tổng hợp.

Hiện phòng PC47 đang mở rộng điều tra về vụ này.

Đàm Đệ