- Một điều tra viên Công an huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) đã cố ý làm lệch hồ sơ sau vụ TNGT và nhận tiền hối lộ.

Ngày 20/5, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Việt Thống (SN 1974), nguyên Đại úy Công an huyện Châu Thành về tội “nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 23/6/2011, tài xế Châu Minh Việt điều khiển xe khách mang BKS 51B – 007.39 chạy tốc độ 70km/h, đến địa phận Trà Canh 1A, xã Thuận Hòa (huyện Châu Thành) đã đâm vào một người đi xe đạp phía trước. 

Hậu quả, người đi xe đạp đã tử vong, chưa rõ tung tích. Sau đó, tài xế Việt đã gọi điện cho chủ xe là bà Trần Tú Mai biết vụ việc.

Đại úy Trần Việt Thống, điều tra viên, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH - Công an huyện Châu Thành được chỉ đạo chủ trì khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi vụ TNGT.

Ngày 24/6, bà Mai đến Công an huyện Châu Thành nhờ Trần Việt Thống giúp đỡ, giải quyết đưa ô tô ra sớm để hoạt động. Thống đã đồng ý cho bà Mai số điện thoại và hẹn 2 ngày sau sẽ trả lời.

Do được tạo điều kiện, bà Mai đã đưa cho Thống 10 triệu đồng tại phòng làm việc.

Ngày 27/6, bà Mai mang giấy tờ đến gặp Thống để lấy xe ra. Tuy nhiên, tại đây Thống bảo với bà Mai rằng “viện kiểm sát đòi 50 triệu đồng mới giúp được”.

Bà Mai phản ứng mức giá của Thống đưa ra là quá cao. Thế nhưng, sau đó bà Mai về trao đổi với tài xế Việt và thống nhất sẽ hẹn để đưa thêm 40 triệu đồng nữa.

Ngay ngày hôm sau, Thống đưa một biên bản tự viết cho tài xế Việt ký, với nội dung có lợi cho mình và xác định lỗi là do “người điều khiển xe đạp”.

Ngày 30/6, ông Trần Quốc Thắng – Trưởng CA huyện Châu Thành mời bà Mai lên làm việc. Tại đây, bà Mai cho biết là đã đưa cho Thống 10 triệu đồng.

Sau đó, lãnh đạo công an huyện đã làm việc và Trần Việt Thống đã thừa nhận toàn bộ hành vi “nhận hối lộ” của mình.

Ngày 15/12/2011, Công an huyện Châu Thành quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Châu Minh Việt về tội: “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Ngày 24/2/2012, TAND huyện Châu Thành đưa vụ án ra xét xử và tuyên án Châu Minh Việt 12 tháng tù giam.

Sau đó, GĐ Công an tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Trần Việt Thống.

Sau 3 lần liên tiếp bị triệu tập đến tòa, bị cáo Trần Việt Thống vẫn vắng mặt vì đang bỏ trốn. HĐXX đã công bố các biên bản lấy lời khai với nội dung Trần Việt Thống thừa nhận hành vi phạm tội.

TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử, tuyên án vắng mặt bị cáo Thống 7 năm tù giam.

Quốc Huy