- Ngày 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có thư cảm ơn các cơ quan trực tiếp tham gia phá án; các cơ quan báo chí đã đưa tin kịp thời, đầy đủ về diễn biến vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn.

{keywords}
Các cơ quan báo chí tác nghiệp đưa tin buổi họp báo chiều 15/8.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư cảm ơn Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; lãnh đạo Bộ Công an; Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Cục Cảnh sát hình sự; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Ban Giám đốc Công an các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang; cán bộ, chiến sỹ các LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp truy bắt hung thủ sát hại 4 người dân tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã cử phóng viên tới Yên Bái đưa tin sâu sát, nhanh nhạy, kịp thời về vụ việc.

“Vụ trọng án xảy ra ở địa bàn hiểm trở, xa khu dân cư, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số, trình độ dân trí còn thấp. Ngay sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khiến công tác truy bắt đối tượng rất khó khăn, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường; Phó Bí thư - Chủ tịch UBNB tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà trao thưởng nóng cho 9 đơn vị tham gia phá án.

Việc báo chí thông tin vụ việc kịp thời, thông tin về hung thủ gây án, đặc điểm nhận dạng…của đối tượng đã góp phần quan trọng để người dân trên cả nước biết đến, nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp thông tin tố giác tội phạm cho cơ quan điều tra” – Chủ tịch tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại buổi họp báo chiều ngày 15/8.

Đối tượng của vụ thảm án 4 người xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được cơ quan điều tra bắt giữ sau 63 giờ lẩn trốn. Thời điểm bắt giữ, Hùng đang lẩn trốn trong rừng tại thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, cách hiện trường gây án khoảng 20km.

Người dân địa phương đã báo tin cho CQĐT khi họ bắt gặp đối tượng khả nghi, có nhiều dấu vết trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của hung thủ đã được CQĐT phát thông báo truy tìm rộng rãi trên cả nước.

Từ nguồn tin này, CQĐT đã lên kế hoạch vây bắt tại chỗ.

Chiều ngày 15/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính Phủ đã ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang cũng đã gửi thư khen ngợi, biểu dương và thưởng nóng các đơn vị, cá nhân tham gia điều tra, bắt giữ đối tượng vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở huyện Văn Yên, Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái cũng đã trao bằng khen và quyết định thưởng nóng 9 đơn vị tham gia phá án trong chiều 15/8.

“Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu CQĐT đưa vụ việc ra xét xử trong thời gian sớm nhất” – Chủ tịch Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Kiên Trung