- Lợi dụng lúc vợ đi vắng, gã đàn ông khống chế cháu vợ để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 24/12, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hữu Nhân (SN 1974, Bến Tre) mức án 18 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Nhân cùng vợ làm nghề thợ may gia công cùng sống chung tại quận Bình Tân, TP.HCM. Do khoản cảnh khó khăn, em vợ Nhân có gửi con gái là cháu N.A.T.(SN 2001) ở chung với vợ chồng Nhân.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Khoảng 20h30p ngày 17/5/2015, cháu T. đang ngồi trong phòng ngủ của mình ở lầu 1 để đọc sách thì Nhân bước vào. Sẵn tà ý, gã đàn ông dụ dỗ cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại. Khi cô bé phản ứng, Nhân liền lấy mền bịt miệng cháu T. để cưỡng bức.

Sợ T. có thai, sau khi cưỡng bức Nhân nên chở bé đi khám và đe dọa không được nói với ai. Sau khi khám, Nhân tiếp tục chở cháu T. đến thuê phòng tại khách sạn, ép buộc cô bé quan hệ tiếp để thỏa mãn dục vọng.

Ngày 17/6/2015, mẹ cháu T. thấy con gái có biểu hiện lo sợ bất thường nên gạn hỏi thì biết sự việc và làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, Nhân khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng