- Lợi dụng lúc các phụ nữ và bé gái đi trên đoạn đường vắng, gã “yêu râu xanh” dùng nhiều thủ đoạn để khống chế thực hiện hành vi đồi bại, cướp tài sản của các nạn nhân.

Ngày 29/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận việc rút đơn kháng cáo, tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường (SN 1989, Đồng Nai) mức án tù chung thân về các tội “hiếp dâm”, “hiếp dâm trẻ em”, “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

{keywords}
Bị cáo tại tòa. 

Theo bản án sơ thẩm, chiều 25/2/2013, Đỗ Văn Cường điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì gặp cháu N.T.V.(SN 2002) đang đạp xe đạp đi học về. Thấy đoạn đường vắng người, Cường nảy sinh ý định khống chế cháu V. để thực hiện hành vi đồi bại.

Thực hiện ý định trên, Cường lái xe ép sát buộc cháu V. dừng lại. Khi cô bé vừa xuống xe đã bị Cường dùng dao khống chế, buộc cởi đồ để thực hiện hành vi đồi bại.

Trưa 15/3/2013, Cường điều khiển xe chạy trên đường 25B thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch thì phát hiện em N.(SN 1995) đang đi bộ đến trường. Ngay sau đó, Cường chạy đến giả vờ cho em N. đi nhờ xe rồi chở thẳng nạn nhân đến một lô cao su, khống chế cướp bông tai, dây chuyền vàng, điện thoại của nạn nhân. Khi Cường chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thấy có người dân đi tới nên lên xe tẩu thoát.

Quá trình điều tra, Đỗ Văn Cường khai nhận với thủ đoạn trên từ tháng 2/2013 đến ngày 25/3/2013, Cường đã khống chế, thực hiện tổng cộng 5 vụ hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, thực hiện 6 vụ cướp và cướp giật tài sản; trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2000, nạn nhân lớn tuổi nhất sinh năm 1979.

Với hành vi trên, Cường bị truy tố, xét xử với hàng loạt tội danh hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản, cướp giật tài sản với mức án tù chung thân. Sau phiên tòa, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, Cường rút đơn kháng cáo nên tòa tuyên đình chỉ xét xử, giữ nguyên hình phạt.

M.Phượng