Moise Meraz-Espinoza, 18 tuổi ở Maywood, vùng ngoại ô phía đông Los Angeles, California, Mỹ đã thú nhận giết chết mẹ mình, chặt chân tay và các bộ phận cơ thể khác bỏ vào trong tủ lạnh ở nhà.

TIN BÀI KHÁC

Moise Meraz-Espinoza đã tới đồn cảnh sát và thú nhận toàn bộ tội ác khủng khiếp của mình. Thi thể của bà Amelia, mẹ của Moise được tìm thấy trong tủ lạnh đã đông cứng lại, Dailymail đưa tin ngày 8/2.

Moise Meraz-Espinoza, hung thủ vụ giết người khủng khiếp và bà mẹ (nguồn: Dailymail)
Theo một thành viên trong gia đình, Moise đã rất chán nản về cái chết của bạn gái mình trong một tai nạn xe hơi.
Tội ác xảy ra hôm thứ Bảy 6/2. Cảnh sát đã tìm thấy những vết máu ở trong bồn tắm. Có thể Moise đã cắt các phần của cơ thể mẹ mình tại đây trước khi bỏ vào trong tủ lạnh.

 
“Cơ thể bà mẹ đã bị cắt rời đến mức không thể nhận ra được nữa” – ông Brian Elias, nhân viên điều tra cho biết.
 
Theo những người hàng xóm, bà Amelia, mẹ của Moise là một phụ nữ rất đáng yêu. Bà đã làm việc vất vả để chăm sóc đứa con của mình.
 
Phương Linh (theo Dailymail)