Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 24-6, tại nhà trọ số 56I/11 thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An (Bình Dương) đã xảy ra một vụ phóng hỏa giết người. Hậu quả làm hai người bị thương nặng và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
TIN BÀI KHÁC

Bước đầu xác định nạn nhân là Lê Thanh Giang (SN 1988, ngụ Nghệ An) và bạn trai tên Trần Văn Pha (ngụ Thừa Thiên - Huế).

Bà Vũ Thị Mí, chủ nhà trọ cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, Giang được một người thanh niên tên K. đưa đến đây thuê phòng trọ và người này trực tiếp trả tiền thuê phòng cho Giang. Những ngày sau đó người thanh niên này thường lui tới sống chung với Giang.

Tuy nhiên, ngày 23-6 thì Giang lại đưa người thanh niên lạ mặt (là Trần Văn Pha) về nhà.

Tối đó, khi hai người đang ngủ trên gác thì bị khóa trái cửa ngoài và phóng hỏa đốt. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đến phá cửa nhưng không thành và đã dùng xà beng, búa đập cửa đưa nạn nhân ra ngoài. Ngay sau đó cả hai được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vì vết bỏng khá nặng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được một can xăng do hung thủ vứt lại trước khi tẩu thoát.

Thông tin ban đầu được biết, có thể vụ phóng hỏa này là do liên quan đến chuyện tình cảm giữa nạn nhân Giang và những người bạn trai của mình. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

(Theo Bình dương online)