An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, vừa phát hiện một hành khách có biểu hiện không bình thường, khi đang làm thủ tục hàng không, đi chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, đi sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Cụ thể, nam hành khách tên Lee Sungbin, (quốc tịch Hàn Quốc) tỏ ra không thể làm chủ được bản thân, liên tục lảo đảo. Những người chứng kiến cho biết, vị khách này có vẻ như dùng ma tuý, hay một loại chất kích thích, gây ảo giác nào đó.

An ninh sân bay phối hợp với Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra người, và hành lý của nam hành khách này,  phát hiện bên trong hành lý có 6 gói chứa lá cây khô, và hàng trăm viên nén màu nâu sẫm, không rõ nguồn gốc.

Biên bản vụ việc cũng được lập ngay sau đó. Vụ việc cũng được bàn giao cho Đồn công an càng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.