Sáng 27 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Podul. Vị trí tâm bão trưa cùng ngày cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 500 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8, giật cấp 10. 

Trong 24 giờ tới, bão Podul được dự báo di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km.

Đến sáng 28/8, tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km, về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, giật cấp 10. 

Trong các giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển với vận tốc cũ, và còn có khả năng mạnh hơn nữa. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trong 24 giờ tới.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Podul khi đi vào Biển Đông sẽ có xu hướng kéo dài và liên tục mạnh lên.

Hình thái thời tiết cực đoan này khả năng di chuyển vào đất liền, và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. 

Về thời tiết trên đất liền, trong ngày và đêm 27 tháng 8, ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió hội tụ, khiến Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực vùng núi có mưa lớn cục bộ, kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.