Công an Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay phát đi thông báo cảnh báo, thông tin sai lệch, không có thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cảnh sát giao thông ở thành phố.

Cụ thể, trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin bịa đặt, sai sự thật với nội dung: "Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt tạm giam D - sinh viên năm cuối một trường đại học, vì hành vi giả danh Cảnh sát giao thông để chiếm đoạt tiền nộp phạt của những người vi phạm luật giao thông.

Sau khi được cơ quan Cảnh sát liên hệ, thông báo đó là cảnh sát giao thông giả thì nhiều người bị phạt đã vô cùng bất ngờ và bối rối. Đặc biệt không ai ký vào đơn tố cáo D, họ giải thích rằng, họ sai thì họ chấp nhận chịu phạt, mà họ bị phạt theo đúng mức quy định, được đối xử lúc bị phạt rất đàng hoàng, nhân văn".

Qua kiểm tra, xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nội dung thông tin trên là bịa đặt, hình ảnh được cắt ghép.

công an thành phố đề nghị, người dân không tiếp tục chia sẻ, bình luận về nội dung không đúng sự thật trên.