Ngày 20 tháng 9, đại diện Bộ Nội vụ đã trả lời báo chí, liên quan đến việc xem xét trách nhiệm nêu gương của bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, và các cán bộ liên quan trong việc tổ chức đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào. Cụ thể, gia đình bà Hồ Thị Cẩm Đào đãi tiệc 4 lần, trong 3 ngày, từ 19 đến ngày 21 tháng 7, có nhiều xe biển xanh, biển đỏ đến tham dự.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ - Vũ Đăng Minh cho biết: "Về việc xem xét trách nhiệm nêu gương với bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, quan điểm của Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng là kiểm điểm, rút kinh nghiệm bà Hồ Thị Cẩm Đào và các cán bộ liên quan.

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long thông tin thêm: Bộ Nội vụ đã kịp thời có văn bản yêu cầu rà soát, báo cáo kết quả liên quan đến vấn đề này. Sau đó, Bộ Nội vụ nhận được báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Trong đó Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nêu rõ, đã yêu cầu bà Hồ Thị Cẩm Đào nghiêm túc kiểm điểm.