Ngày 24 tháng 8, trên địa bàn xã Nậm Kè, (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), xảy ra một trận động đất có cường độ 2,8 độ Richter.

Tuy trận động đất có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất nên người dân ở khu vực Mường Nhé đã cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn trận động đất gây ra.

Ông Nguyễn Thái Sơn, trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, thuộc Viện Vật lý địa cầu, cho biết động đất xảy ra lúc 5 giờ 13 (giờ Hà Nội), tại vị trí có tọa độ 22,135 độ vĩ Bắc, 102.405 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,6km.

Được biết, đây là trận động đất thứ 5 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2019. Theo Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), thuộc Viện Vật lý địa cầu, năm 2018, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 6 trận động đất và 3 trận động đất khác xảy ra ở khu vực biên giới. Trong đó, trận động đất có cường độ nhỏ nhất là 2,5 độ richter, trận có cường độ lớn nhất là 4,3 độ richter.