Tối ngày 16 tháng 11, tại huyện Đồng Văn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, đã tổ chức đêm khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 5, năm 2019.

Lễ hội được tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa, và sức sống mãnh liệt của đồng bảo các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời khẳng định, thương hiệu du lịch của Hà Giang, gắn với loài hoa mang tên Tam giác mạch.

Lễ hội hoa tam giác mạch đã trải qua 4 mùa tổ chức, với những nét đặc sắc riêng biệt.

Lễ hội năm nay mang chủ đề "Sắc hồng Cao nguyên đá", với nhiều hoạt động được trải dài từ tháng 10, cho đến hết tháng 12, trên khắp vùng Cao nguyên đá.

Cùng với các chương trình nghệ thuật, Lễ hội hoa tam giác mạch năm nay, còn có nhiều hoạt động như: tổ chức hội thi bò đẹp; tái hiện cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tại khu di tích Nhà họ Vương; giới thiệu sản phẩm bánh tam giác mạch; tổ chức con đường hoa, tại phố cổ Đồng Văn và các hoạt động du lịch trải nghiệm.