Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa, kết hợp biểu diễn nghệ thuật mừng Tết Canh Tý tại 30 địa điểm. Thời điểm bắn pháo hoa là từ 0 giờ ngày mùng 1 Tết, và kéo dài 15 phút.

Trong đó, có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao bao gồm: khu vực Hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán (Hà Đông) và Thành cổ Sơn Tây.

Bên cạnh đó, các điểm di tích như Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… cũng sẽ được trang trí, và mở cửa đón khách tham quan trước, trong và sau Tết cổ truyền.