Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã quyết định sa thải huấn luyện viên Guus Hiddink, sau khi đội tuyển U22 nước này thua U22 Việt Nam, ở trận giao hữu ở Vũ Hán, hồi đầu tháng 9.

Trận đấu này chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng việc U22 Trung Quốc thất bại ngay trên sân nhà trước U22 Việt Nam, khiến liên đoàn bóng đá Trung Quốc không hài lòng.

Theo thống kê, trước trận gặp U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc của ông Hiddink chỉ thắng được đúng một trận trong năm nay, (trước U22 Bahrain).

Báo chí Trung Quốc chỉ ra rằng, thất bại trước U22 Việt Nam là nguyên nhân trực tiếp, khiến vị chiến lược gia người Hà Lan bị sa thải.

Trước khi bị sa thải, huấn luyện viên Hiddink từng giúp Trung Quốc giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, với thành tích đứng nhất bảng J.

Ông Hiddink (72 tuổi) có một sự nghiệp huấn luyện viên lẫy lừng, khi từng giúp Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 ở World Cup 2002, và từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ lớn như: Real Madrid, Chelsea, cùng các đội tuyển như: Hà Lan, Nga, Australia...

Tháng 12 năm 2018, Hiddink được bổ nhiệm dẫn dắt đội U23 của Trung Quốc. Tuy nhiên, thành tích kém cỏi của ông, khiến Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc không còn giữ được sự kiên nhẫn với ông, khi mà lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U23 châu Á 2020 đang đến gần.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Hao Wei - cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ - để thay thế cho huấn luyện viên Hiddink.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Trung Quốc Gao Hongbo, sẽ là trợ lý của tân huấn luyện viên Hao Wei.

Mặc dù vậy, mục tiêu đưa đội tuyển Trung Quốc lọt vào top 3, đội đứng đầu ở U23 châu Á 2020, qua đó, giành vé dự Olympic Tokyo, được cho là rất khó khăn với chiến lược gia Hao Wei, và các trợ lý của ông.