Huấn luyện viên Indra Sjafri của U22 Indonesia tin rằng, các cầu thủ của ông đã thực sự trưởng thành, sau thắng lợi 4-2 trước Myanmar, ở bán kết SEA Games 30.

Ở trận bán kết 1 của môn bóng đá nam SEA Games 30, các cầu thủ U22 Indonesia đã gặp nhiều khó khăn, trước đối thủ Myanmar. Thầy trò ông Sjafri dẫn trước 2 bàn, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa chỉ sau 3 phút, rồi kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Trong quãng thời gian này, U22 Indonesia đã không mắc lại những sai lầm, để rồi có chiến thắng 4-2 chung cuộc. Kết quả này giúp U22 Indonesia vào chung kết giải đấu, gặp U22 Việt Nam.

Sau trận đấu nói trên, U22 Indonesia đã không ra sân tập trong ngày 8 tháng 12. Goal cho hay, các cầu thủ chỉ tập hồi phục trong khách sạn, nhằm lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất cho trận đấu với Việt Nam.

Trong buổi tập này, hai trụ cột của U22 Indonesia là Osvaldo Haay và Egy Maulana, phải tập riêng. Tuy nhiên Huấn luyện viên Sjafri cho rằng, họ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.