Sau khi dư luận lan truyền thông tin ông Doãn Quý Phiến tử vong, chiều ngày 19 tháng 8, các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẩn trương vào cuộc xác minh.

Công an quận cho biết, ông Phiên hoàn toàn khỏe mạnh, không có chuyện tử vong như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển ôtô đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway.

Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu L - (bé trai tử vong). 

Ngày 7 tháng 8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128  bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước để điều tra vụ án.