Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên hôm nay cho biết, bị cáo Trần Thị Hiền (Sinh năm 1975, ở huyện Điện Biên), đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bà Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, người bị bắt cóc, hiếp dâm rồi giết hại ở Điện Biên vào dịp Tết Âm lịch vừa qua.

Bị cáo Vì Thị Thu (Sinh năm1982) cũng kháng cáo kêu oan. Các bị cáo còn lại gồm Vì Văn Toán (sinh năm1982, chồng Thu), Bùi Văn Công (Sinh năm 1915) và Lường Văn Hùng (Sinh năm 1991, cùng ở Điện Biên) không kháng cáo.

Ngày 27 tháng 11, Hội đồng xét xử tuyên phạt mẹ nữ sinh giao gà mức án 20 năm tù, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.