Ngày 5 tháng 9, trang blog Taoran Notes, do Nhật báo Economic Dailys của Trung Quốc vận hành, viết trong một bài bình luận dài 1.200 chữ rằng, “nhiều khả năng” sẽ có “những phát triển mới” trong các cuộc đàm phán sắp tới (giữa Mỹ và Trung Quốc).

Trang blog này cũng lưu ý về một tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay, hai bên sẽ tiến hành tham vấn vào giữa tháng 9, để chuẩn bị cho “tiến bộ ý nghĩa” trong cuộc đàm phán tháng 10. 

Một lời tiên đoán tươi sáng khác tới từ Tổng biên tập tờ Global Times (phiên bản tiếng Anh của tờ Thời báo Hoàn Cầu) - Hồ Tích Tiến. 

Thông qua mạng xã hội Twitter, ông Hồ Tích Tiến dự đoán, nhiều khả năng hai bên sẽ đạt được bước đột phá trong lần gặp tới. 

Ngày 5 tháng 9, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin, các nhà đàm phán của nước này và Mỹ, đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán thương mại cấp cao tại Washington vào đầu tháng 10, thay vì tháng 9 như dự kiến. Cuộc trao đổi sẽ là lần thứ 13 các nhà đàm phán thương mại Mỹ - Trung gặp nhau.