Anh Đỗ Tiến Thành (40 tuổi), một kỹ sư xây dựng, đam mê hoạt động vì cộng đồng. Từ năm 2014 đến nay, anh luôn cần mẫn trong việc vận động, và trực tiếp trao tặng sách cho các em nhỏ, tại các trường phổ thông ở một số tỉnh thành; tặng sách cho công nhân các khu công nghiệp; cho phạm nhân trong trại cải tạo.

Anh Thành còn cùng con trai thường xuyên đi nhặt rác, dọn dẹp không gian công cộng, tạo động lực, để mọi người cùng nhau làm sạch môi trường sống xung quanh. 

Được biết công việc của anh khá bận rộn nhưng anh cho hay, hoạt động cộng đồng cũng là một trong những hoạt động sống không tách rời. Vấn đề là chúng ta quan tâm và nhận thức ra sao về vai trò, và trách nhiệm của cá nhân mình với xã hội.

anh quan niệm,  đọc sách là một cách tự học, làm giàu tri thức và phong phú tâm hồn của mỗi con người.

Mỗi hành trình đưa sách về nông thôn, vận động thầy cô, cha mẹ học sinh, và nhìn thấy phản hồi tích cực từ chính các em sau khi đọc sách, anh lại có thêm động lực theo đuổi chương trình tặng sách, khuyến đọc.