Sau nửa ngày xét xử, Tòa án nhân dân quận 4, (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tuyên án đối với Nguyễn Hữu Linh, (61 tuổi, cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Theo đó, bị cáo Linh bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.  

Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến nhân phẩm danh dự người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. 

Trước đó, Tòa án nhân dân Quận 4 mở phiên tòa xét xử kín lần 1 nhưng tòa tuyên trả tòa hồ sơ, yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4 giám định bổ sung về nội dung bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh có kết luận giám định bổ sung: Không đủ cơ sở kết luận giám định.

Ngày 19 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4 tiếp tục truy tố Nguyễn Hữu Linh phạm tội: “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.