Chiều ngày 20 tháng 10, chị H, (27 tuổi, phụ xe buýt tuyến Mỹ Đình - Chùa Hương) phải nhập viện, vì bị 4 hành khách hành hung. Theo đó, thấy 4 thành niên nói chuyện lớn tiếng, còn văng tục trên chuyến xe buýt, từ huyện Ứng Hòa (Hà Nội), đi về phía chùa Hương, chị H nhắc nhở, thì bị đấm vào mặt và đạp trúng bụng.

Ngoài ra, nhóm này còn đánh một người đàn ông can ngăn. Theo tài xế xe buýt tên Trí, nhóm này xuống xe, tại khu vực nhà thi đấu thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà. Họ vứt lại 1 triệu đồng và bảo chị H mua thuốc, nhưng nữ phụ xe không nhận.

Thấy vậy, nhóm thanh niên dọa nạt, ép anh Trí phải cầm thay. Hiện, gia đình chị H đã báo công an.