Phiên tòa xét xử 8 bị cáo, trong đường dây nâng điểm thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, ở Sơn La, hôm nay tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo trạng, được bị cáo Trần Xuân Yến,  (cựu Phó giám đốc Sở giáo dục đào tạo) phân công phụ trách việc quét (scan) bài thi của các thí sinh, kiểm tra, đối chiếu và sửa lỗi kỹ thuật trong quá trình quét, Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí), đã nhận thông tin từ nhiều người, để sửa điểm cho các thí sinh.

Theo lời khai của bà Nga tại tòa, để sửa được bài thi trắc nghiệm, bà cùng các bị cáo khác tẩy, xóa phần trả lời của thí sinh bị sai, để thay thế bằng câu trả lời đúng.

Việc sửa bài thi xuất phát từ quan hệ cấp trên, cấp dưới. "Cấp trên đưa ra yêu cầu thì  không thể không làm được. 

Về việc nhận tiền tỷ, bị cáo Nga trình bày: do bị cáo cả nể anh em, đều là con cháu thân thiết. Bị cáo không đòi hỏi gì nên người ta cám ơn thì cầm.