Ngày 21 tháng 11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo nước này ông - Kim Jong un sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt, giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra vào tuần tới, theo đó từ chối lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae in.

Theo tuyên bố của KCNA, ngày 5 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Moon đã gửi thư cá nhân, mời nhà lãnh đạo Kim Jong un tới tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Hàn Quốc-ASEAN, theo kế hoạch diễn ra trong 2 ngày từ ngày  25 đến ngày 26 tháng 11 tới, tại thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc.

Ông Moon cũng để ngỏ lời mời phái đoàn Triều Tiên tham dự, nếu ông Kim không thể đến dự hội nghị.

Tuy nhiên, KCNA nêu rõ, Triều Tiên “không thấy bất cứ lý do hợp lý nào”, để nhà lãnh đạo nước này đến dự sự kiện, đồng thời bày tỏ cảm ơn phía Seoul đã gửi thư mời.

Tuyên bố trên cáo buộc Hàn Quốc phụ thuộc vào Mỹ, để giải quyết các vấn đề liên Triều, gây tổn hại các mối quan hệ.