Tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết, bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân Phan Thiết, ông Đỗ Ngọc Điệp đã buông lỏng quản lý, trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị, dẫn đến nhiều sai phạm nghiêm trọng, đến mức vi phạm pháp luật.

Ông Điệp cùng ông Trần Hoàng Khôi, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Phan Thiết, đã ký 132 quyết định, cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn sai quy định.

Các sai phạm của ông Điệp gây ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và bản thân.