Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đang xúc tiến kế hoạch chuyển đổi việc truyền đạt thông tin phát thanh, sang thể hiện trên màn hình thông báo lịch bay (FIDS), tại nhà ga quốc nội, từ ngày 1 tháng 10 tới.

Việc dừng thông tin phát thanh, theo sân bay Tân Sơn Nhất, nhằm giảm tiếng ồn, phiền hà cho hành khách, khi phải liên tục nghe thông báo về chuyến bay, thông tin chậm, hủy chuyến, kiểm tra hành lý... Đây cũng là sân bay đầu tiên trên cả nước ngưng phát thanh qua loa, nhằm hướng đến thói quen văn minh, cải thiện chất lượng dịch vụ.

Trước đó, việc ngưng phát thanh thông báo ở sân bay Tân Sơn Nhất, đã được áp dụng tại nhà ga quốc tế từ ngày 1 tháng 7. Sau thời gian triển khai, chưa có trường hợp nào kiến nghị về việc ngừng phát thanh vì gây chậm, trễ chuyến của hành khách.

Đặc biệt, không có hành khách bị trễ hay cắt chuyến. Nhiều người còn cho biết, họ thấy yên tĩnh và dễ chịu hơn trước...