Ngày 6 tháng 12, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ký quyết định đình chỉ công tác  2 tháng đối với 2 sếp Cảnh sát giao thông bị cấp dưới tố bảo kê xe quá tải.

Đó là Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, và Trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an tỉnh. Hai ông bị cấp dưới tố cáo là, có can thiệp để “tha” cho xe quá tải.

Theo quyết định do Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh - ký, trong quá trình tạm đình chỉ công tác, ông Cảng và ông Tú tạm thời được đưa về Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai.