Truyền thông Trung Đông đã công bố, một số thông tin liên quan đến chỉ huy mới của lực lượng Quds, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Esmail Qaani, tân Chỉ huy lực lượng Quds.

Chuẩn tướng Esmail Qaani vốn là cấp phó của Thiếu tướng Qasem Soleimani, vừa thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ, ở gần sân bay Baghdad, Iraq  ngày 3 tháng 1 vừa qua.

Theo báo Ahram của Ai Cập, ông Qaani sinh năm 1958, tại Mashihad, và gia nhập Vệ binh Cách mạng (RG), vào năm 1980.

Ông Qaani đã chuyển tới thủ đô Tehran, để tham gia các khóa huấn luyện quân sự trước khi được điều động tham gia cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988).

Trong giai đoạn này, ông Qaani đã chỉ huy một số lữ đoàn, trong đó có lữ đoàn "Emmam Reza 21" và "Nasr 5."

Kết thúc chiến tranh, ông gia nhập cơ quan tình báo thuộc RG, và đến giai đoạn giữa những năm 1990, ông trở thành người đứng đầu cơ quan này.

Khi Tướng Soleimani được bổ nhiệm làm Tư lệnh lực lượng Quds, ông Qaani trở thành cấp phó của ông Soleimani, vào năm 1997.