Sáng ngày 17 tháng 10, Thứ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Lê Hải An đã qua đời vì bị tai nạn, ngã từ trên cao xuống, tại tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở Hà Nội.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tại Quyết định số 1475, Thủ tướng chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ giáo dục đào tạo. Tháng 2 năm 2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ giáo dục đào tạo.