Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mê Công- Hàn Quốc, lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 11, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc, trong thời gian qua phát triển tích cực, trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch... Chuyến thăm của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao hợp tác giữa ASEAN với Hàn Quốc, đặc biệt là trong khuôn khổ Mekong – Hàn Quốc, cũng như quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc. 

Dự kiến tại Busan, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN – Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong – Hàn Quốc, một số sự kiện khác như Hội nghị CEO ASEAN – Hàn Quốc, Hội nghị khởi nghiệp.

Tại Seoul, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in, hội kiến thủ tướng và Chủ tịch quốc hội Hàn Quốc, dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc.