Tại phiên họp ủy ban Thường vụ quốc hội sáng nay, Trưởng Ban Dân nguyện - Nguyễn Thanh Hải, trình bày báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của quốc hội.

Bà Hải nêu hàng loạt vấn đề cử tri bức xúc, trong đó có tình trạng gian lận thi cử, lạm thu, chất lượng giáo viên…

Tổng Thư ký quốc hội - Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, bổ sung người dân phản ánh nhiều, đến việc xử lý vụ gian lận thi cử năm 2018, trong đó đặc biệt ở Hà Giang.

“Sau khi có kết quả kiểm điểm của Tỉnh ủy, người dân phản ánh cách chúng ta xử lý trách nhiệm, và không đồng tình, vì cho rằng, chúng ta xử lý không đúng đối tượng.

Ông đề nghị, xử lý đúng đối tượng, để người dân tâm phục, khẩu phục.