Trung Quốc từ chối yêu cầu cho tàu chiến của Hải quân Mỹ đến thăm thành phố cảng Thanh Đảo, khi quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng.

Đây là lần thứ hai, Trung Quốc từ chối yêu cầu của Mỹ trong tháng này. Trước đó, Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu cho hai tàu Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Hồng Kông, khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông ngày càng sâu sắc.

Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, tàu khu trục dự kiến đến thăm Trung Quốc vào Chủ nhật, nhưng Trung Quốc đã từ chối yêu cầu.

Trước đó, các tàu chiến quân sự Mỹ thỉnh thoảng thực hiện các chuyến thăm tới cảng Trung Quốc.

Tàu cuối cùng của Hải quân Mỹ đến thăm Thanh Đảo, là tàu khu trục Benprint năm 2016.

Khi được hỏi tại sao yêu cầu của Hoa Kỳ bị từ chối, quan chức này nói rằng câu hỏi nên được chuyển đến Bắc Kinh.