Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử hai đối tượng: Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng, (cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng lưu ý, nạn nhân của vụ án này là Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

Theo cáo trạng, ngày 20 tháng 7 năm 2018, Vũ “nhôm” lúc này đang bị tạm giam, tại Trại giam T16 (Bộ Công an), đã viết đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an, tố cáo Hùng, Châu lừa đảo chiếm đoạt của Vũ “nhôm” 700 ngàn USD, thông qua thủ đoạn hứa hẹn, làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho mình.

Ngày 17 tháng 8 năm 2018 và ngày 6 tháng 1 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét nơi ở, làm việc, bắt giữ Hùng và Châu để điều tra.

Theo Viện kiểm sát, hồ sơ, chứng cứ vụ án đủ cơ sở khẳng định, Châu, Hùng lừa đảo chiếm đoạt của Vũ “nhôm” 150 ngàn USD, trong đó Châu chiếm đoạt 145 ngàn USD, và Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.