Theo Tổng cục Môi trường, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 11, chất lượng không khí tại Hà Nội lại diễn biến theo chiều hướng xấu. Đặc biệt, trong ngày 12 tháng 11 đã ghi nhận chỉ số chất lượng không khí AQI, vượt ngưỡng 300 (mức nguy hại).​

Theo dự báo của Tổng cục Môi trường, từ ngày 13 tháng 11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh kèm theo mưa, nhờ vậy, tình trạng ô nhiễm không khí giảm, chất lượng không khí sẽ được cải thiện hơn.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này để bảo vệ sức khỏe, Tổng cục Môi trường khuyến cáo, người dân nên hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng, hạn chế mở cửa sổ, và nên sử dụng khẩu trang chống bụi, đeo kính khi ra đường.

Hiện nay, Hà Nội đã có 10 trạm quan trắc không khí, để theo dõi tình trạng ô nhiễm không khí thường xuyên. Đến năm 2020, Thành phố sẽ lắp đặt thêm 20 trạm quan trắc không khí, 1 trạm quan trắc lưu động, và triển khai nhiều biện pháp liên quan đến môi trường, như xử lý chất thải rắn, làm sạch kênh mương ô nhiễm...