Hôm qua (ngày 16 tháng 10), AFC đã công bố danh sách top 10 thủ môn xuất sắc nhất, tại vòng loại thứ 2, World Cup 2022, khu vực châu Á. Theo đó, tuyển Việt Nam cũng có tên trong danh sách này, cùng với các đội tuyển Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Trung Quốc, Thái Lan, Australia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Tajikistan.

Sau 3 trận đấu tại vòng loại, Văn Lâm mới chỉ 1 lần phải vào lưới nhặt bóng, trong trận đấu với tuyển Indonesia, hôm 15 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, bàn thua này có lỗi lớn từ 3 trung vệ, của “Ngôi sao Vàng” là Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng, khi bị hút theo số 8 của đội chủ nhà, tạo điều kiện cho Irfan Bachdim, dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Còn ở 2 trận đấu trước đó, đặc biệt ở cuộc so tài với Thái Lan, Văn Lâm đã chơi rất hay, không ít lần cứu thua cho đội nhà.