Nói về việc triệu tập Võ Huy Toàn, lên đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Park Hang Seo chia sẻ rằng: "Một cầu thủ tốt, có tài năng thì cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam luôn mở".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhận được câu hỏi, về trường hợp của Nguyễn Văn Quyết, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia, liên tục vắng mặt trong danh sách tập trung, từ đầu năm 2019, dù luôn thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Câu lạc bộ.

ông Park Hang Seo khẳng định, ông không gọi trở lại Văn Quyết không phải vì mâu thuẫn cá nhân. Giải thích cho quyết định của mình, dù không nói thẳng, nhưng huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam ám chỉ rằng, Văn Quyết không phù hợp với phong cách chiến thuật mà ông xây dựng.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng nhắc lại những tiêu chí tuyển chọn cầu thủ, cho đội tuyển quốc gia. Trước đây, Huấn luyện viên Park Hang Seo thường nói đến 3 tiêu chí quan trọng nhất, nhưng lần này ông mở rộng thêm nhiều yếu tố khác.

Trong lần tập trung này, Huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập 33 cầu thủ, cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có nhiều gương mặt mới. Đây là cơ hội thể hiện, chứng tỏ năng lực cho những cầu thủ lần đầu được làm việc với thầy Park.