Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, đang hoàn thành bản kết luận, trong đó vợ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang,  có tên trong danh sách xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm.

cụ thể, Bà Nguyễn Thị Nga, công tác tại Sở Tài chính Hà Giang, là vợ của ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Bà Nga đã nhắn nhiều tin cho bị cáo Triệu Thị Chính, cựu Phó giám đốc Sở giáo dục đào tạo,  để nhờ quan tâm, giúp đỡ cháu mình, là thí sinh tham dự kỳ thi này.

Những tin nhắn này đã được công bố hôm 18 tháng 10, trong phiên sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2018, tại Hà Giang.

Ngày 1 tháng 10 vừa qua, ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang, công bố danh sách 46 cán bộ, đảng viên, là phụ huynh có con em được nâng điểm thi, bị kiểm điểm, kỷ luật, nhưng không có tên bà Nga.