Vụ bé trai 18 tháng tử vong bất thường: Người mẹ khai nhận đánh, đập đầu con vào tường

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận đã đánh, đập đầu con vào tường dẫn đến tử vong.

Một số người dân cho biết, trước khi vụ việc xảy ra Hằng không có dấu hiệu gì bất thường nhưng giữa hai bên gia đình có xích mích. Vợ chồng Hằng cũng phát sinh mâu thuẫn.

Hằng và chồng là anh N.Q.T. (36 tuổi) có 3 đứa con. Bé K. là con út trong gia đình. Trước đây, Hằng cùng người chồng có thời gian sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Hai năm trở lại đây, Hằng trở về sinh nở và ở nhà hẳn để tiện chăm sóc con cái.

Vụ bé trai 18 tháng tử vong bất thường: Người mẹ khai nhận đánh, đập đầu con vào tường-1

Bước đầu Hằng khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 11/5, người dân nghe tiếng la hét thất thanh từ căn nhà của Nguyễn Thị Hằng (30 tuổi, ngụ thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nên chạy đến xem thì bàng hoàng phát hiện cháu N.Đ.K. (18 tháng tuổi, con trai Hằng) đã tử vong trong phòng ngủ.

Nhận thấy bé K. tử vong bất thường với nhiều vết thương ở đầu nên người dân đã trình báo với công an.

Lúc đầu, Hằng khai đang ngủ trong phòng thì có kẻ lạ mặt lẻn vào dùng vũ lực tấn công hai mẹ con.

Vụ bé trai 18 tháng tử vong bất thường: Người mẹ khai nhận đánh, đập đầu con vào tường-2

Căn nhà của nghi phạm.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Hằng chính là nghi can giết hại con trai mình nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Hằng khai nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vu-be-trai-18-thang-tu-vong-bat-thuong-nguoi-me-khai-nhan-danh-dap-dau-con-vao-tuong-222020135123734834.htm

tử vong bất thường

mẹ sát hại con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.