vũ khí quân sự

Cập nhập tin tức vũ khí quân sự

Sức mạnh hệ thống pháo tự hành của Nga, có thể tấn công mục tiêu cách 70 km

Hệ thống pháo thự hành uy lực của Nga được thiết kế để đánh bại xe bọc thép, xe tăng, vũ khí hạt nhân chiến thuật, vũ khí chống tăng, cơ sở, hệ thống tên lửa phòng không của đối phương...

Những siêu vũ khí có thể thay đổi thế giới nếu không bị khai tử

Dưới đây là 5 siêu vũ khí đã bị khai tử nhưng nếu tiếp tục tồn tại, chúng có thể đem đến những thay đổi không nhỏ trong cách thức tổ chức lực lượng và tác chiến trên thế giới.

Vũ khí “làm mưa làm gió” trong cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan

Máy bay không người lái đang chiếm vai trò lớn trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh, là vũ khí gây thiệt hại lớn nhất cho xe bọc thép, bệ phóng rocket đa nòng và tổ hợp phòng không Armenia.

Mẫu súng “độc nhất vô nhị” của Đức thời Chiến tranh Lạnh

G11 là loại súng trường tấn công của Đức được phát triển từ những năm 1960, trong một dự án được thực hiện bởi nhiều hãng công nghiệp.

Thế giới 24h: TQ rầm rộ 'khoe' tên lửa

Lực lượng tên lửa của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) mới đây đã công bố một đoạn video quảng bá về loại tên lửa đạn đạo liên lục địa DF của nước này.

Ngắm mẫu trực thăng quân sự Mil Mi-8 nổi tiếng của Nga

Trực thăng Mil Mi-8 của Nga nổi tiếng về mức độ dã chiến. Máy bay này là một trong những phi cơ trực thăng và phi cơ quân sự phổ biến nhất thế giới.

Những chiến cơ 'tử thần' lặng lẽ trên bầu trời

Trong số các máy bay sau đây có những chiếc có khả năng tiếp cận mục tiêu một cách nhẹ nhàng rồi tung đòn sát thủ bất ngờ.

Bắt giữ hành khách mang vũ khí quân sự chuẩn bị lên máy bay

1 hành khách mang vũ khí chuẩn bị lên máy bay đi Đài Loan thì bị lực lượng chức năng chặn bắt giữ.

Hé lộ dự án tàu hỏa phóng tên lửa hạt nhân của Nga

Nga dường như sẵn sàng chế tạo hai vũ khí chiến tranh thuộc hàng "khủng": Tên lửa đạn đạo 100 tấn và một tàu hỏa có thể mang và phóng 6 tên lửa hạt nhân.

Mỹ, Trung thi nhau ‘khoe’ lực lượng ở Biển Đông

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson và khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer đã tiến vào Biển Đông từ 18/2 để tiến hành hoạt động tuần tra.