Du lịch miệt vườn - “đặc sản” chỉ có ở vùng sông nước Đồng bằng Sông Cửu Long - đang được người nông dân vùng vải Lục Ngạn (Bắc Giang) chọn làm hướng đi trong khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng trung du phía Bắc.

Du lịch miệt vườn - “đặc sản” chỉ có ở vùng sông nước Đồng bằng Sông Cửu Long - đang được người nông dân vùng vải Lục Ngạn (Bắc Giang) chọn làm hướng đi trong khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng trung du phía Bắc. 

 Bí thư chi bộ thôn Ngọt (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) Dương Văn Trình không giấu niềm tự hà kể, từ năm 2019 tới nay, mỗi vụ mùa thu hoạch cây ăn trái, thôn Ngọt đón hàng ngàn lượt khách tới thăm quan, trải nghiệm thực tế. Du khách tự trèo hái, thu hoạch trái cây sau khi đắm chìm trong cả vùng hoa quả, cây trái bạt ngàn, mùa nào thức nấy… Họ chụp ảnh kỷ niệm về những đồi vải chín đỏ trải rộng trên những quả đồi, vườn nọ tiếp nối vườn kia tưởng như không có điểm dừng.