Không sở hữu mùi hương 'nồng nàn' như hoa sữa hay sở hữu vẻ đẹp 'tinh khôi' như cúc họa mi, hoa dã quỳ chinh phục du khách bằng sắc vàng rực nhưng không kém phần mong manh, mềm mại. Loài hoa này thường nở vào khoảng tháng 10 - 11 hàng năm nhưng đẹp nhất là tháng 11.

Trước đây, muốn ngắm hoa dã quỳ, du khách Hà Nội thường tìm đến Vườn Quốc gia Ba Vì hay bay ngàn cây số đến các đồi hoa nổi tiếng ở Đà Lạt, Đắk Lắk, Gia Lai,...

Nhưng gần đây, du khách có thể tha hồ check-in vườn hoa dã quỳ trên phố Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm ngay giữa thủ đô Hà Nội.

Chủ vườn hoa dã quỳ chia sẻ: "Bốn năm trước, trong một lần lên nhà bạn ở Ba Vì, mình thấy hoa nở rất đẹp nên xin giống về trồng. Ban đầu mình trồng khoảng chục cây, sau nhiều lần ươm trồng, mình có vườn dã quỳ như bây giờ." Ảnh: Lê Xuân Bách

Ảnh: Vinh Ruby

Anh Lê Xuân Bách, nhiếp ảnh gia tại Hà Nội chia sẻ: "Vườn hoa có nhiều góc đẹp giúp khách chụp có nhiều bức ảnh ưng ý." Ảnh: Lê Xuân Bách

Ảnh: Lê Xuân Bách

Những bông hoa dã quỳ nở rộ tạo thành bức tường rực rỡ giúp du khách thỏa sức check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Lê Xuân Bách

Những chiếc cầu tre nhỏ được bố trí chạy ôm lấy con đường hoa. Đây là vị trí được nhiều du khách và nhiếp ảnh gia chọn lựa để có những góc ảnh đẹp - Ảnh: Lê Xuân Bách

Ảnh: Lê Xuân Bách

Ảnh: Vinh Ruby

Giá vé vào vườn hoa là 30.000 đồng/người đối với sinh viên, học sinh áp dụng từ thứ 2- thứ 6. Với những du khách không thuộc hai diện trên giá vé là 50.000 đồng/người. Thời gian mở cửa từ 6 giờ - 18 giờ. 

=>> Xem 5 địa điểm check in Hà Nội tuyệt đẹp 

An Nhiên